Tặng bằng khen cho 4 nữ giáo viên cứu học sinh trong lũ

Thứ Bảy, 17/12/2016, 14:51
Ngày 17-12, ông Trần Thiện Tự - Phó Cục trưởng Cục nhà giáo đã đến Trường mẫu giáo xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho 4 nữ giáo viên về hành động dũng cảm bảo vệ tính mạng học sinh trước cơn lũ dữ.

Trước đó vào chiều 13-12, một trận lũ quét bất ngờ ập đến, dâng cao và đã cuốn trôi nhiều vật dụng, học cụ ở Trường mẫu giáo xã An Hiệp. 

Giữa lúc sinh mệnh của 15 học sinh mẫu giáo đang bị cơn lũ đe dọa, Hiệu trưởng Võ Thị Thu Sương, Hiệu phó Nguyễn Thị Hòa cùng hai giáo viên Thái Thị Tuyết Hồng, Lê Thị Kim Hằng đã bình tĩnh cứu nạn, sử dụng một số vật dụng nổi, mái che hình nửa quả cầu trên nhà chòi cầu trượt trong sân trường bảo vệ học sinh, sau đó lần lượt đưa các cháu thoát khỏi tầm nguy hiểm của lũ với sự trợ giúp của 19 cán bộ - chiến sĩ Công an huyện Tuy An và một nhóm thanh niên địa phương.

Cùng thời điểm đó, anh Bùi Văn Đồng – giáo viên kiêm Tổng phụ trách đội Trường THCS An Hiệp đã bơi vào Trường mẫu giáo xã An Hiệp để hỗ trợ các nữ giáo viên bảo đảm an toàn tính mạng 15 học sinh mẫu giáo.

Đại diện Bộ GD-ĐT trao tặng bằng khen cho 4 nữ giáo viên. Ảnh: Dương Thanh Xuân.

Công đoàn giáo dục Việt Nam, Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên, Báo Công an nhân dân, Báo Tuổi Trẻ cũng đã khen thưởng, hỗ trợ 4 nữ giáo viên mẫu giáo. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đã trao tặng 50 bộ học cụ cho Trường mẫu giáo xã An Hiệp.

Hữu Toàn
.
.
.