Pháp bắt thủ lĩnh cổ động viên Nga

Thứ Ba, 21/06/2016, 10:08
Ngày 21-6, Pháp đã bắt giữ ông Alexander Shprygin một lãnh đạo của Hội CĐV Nga ngay sau trận đấu giữa Nga và xứ Wales.


Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henri Brandet cho biết lực lượng an ninh đã bắt Alexander Shprygin bị bắt giữ tại sân vận động Toulouse chỉ 3 ngày sau khi Paris tuyên bố trục xuất ông vì các hoạt động liên quan đến holigan. 

Alexander Shprygin. Ảnh: AP.

"Bị bắt giữ tại sân vận động Toulouse, Alexander Shprygin đã bị giam giữ và sẽ xử lý hành chính thậm chí có thể bị truy tố", phát ngôn viên Bộ nội vụ Pháp Brandet tuyên bố khi trả lời phỏng vấn AP.

Shprygin, người là một trong số 20 người Nga bị trục xuất vào cuối tuần trước, tuy nhiên Shprygin đã nhập cảnh lại Pháp bằng "một con đường khác". 

Ông Shprygin là một nhân vật khá nổi tiếng trong làng thể thao Nga, ngoài là lãnh đạo hội CĐV Nga, ông còn là thành viên của một ủy ban chuẩn bị cho World Cup 2018.

Cảnh sát vũ trang Pháp và CĐV Nga tại sân vận động Toulouse. Ảnh: Reuters.

Trước đó, các CĐV Nga đã có màn ẩu đả với CĐV Anh trước và trong trận đấu đầu tiên của hai đội tại khuôn khổ vòng bảng Euro 2016. UEFA sau đó đe dọa sẽ trục xuất cả Nga và Anh ra khỏi giải đấu nếu CĐV hai đội còn tiếp tục "quậy".

Chính phủ Nga sau đó phản pháo khi cho rằng các CĐV Nga đã sai tuy nhiên họ hành động như vậy là do bị khiêu khích.

Bình Nguyễn (theo TheGuardian)
.
.
.