Ngọn lửa oan nghiệt bên dòng sông Nhuệ

Trưa ngày 12-4, Công an quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo nhanh về vụ cháy dãy nhà xưởng xảy ra tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào lúc 2h31 ngày 12-4 tại một dãy các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ bên trong ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, cách đường Trung Văn khoảng 400m. Tại 4 kho, xưởng xảy ra cháy đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn với tổng diện tích khoảng 900m2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy từ người dân, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 9 xe chuyên dụng các loại, trong đó có 6 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ từ các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, số 4 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy làm nhiệm vụ. Toàn bộ điện tại khu vực xảy ra cháy đều được Điện lực Nam Từ Liêm cắt tạm thời để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 2h37 cùng ngày, đám cháy dữ dội lan nhanh bao trùm cả 4 kho, xưởng trong đó có xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác có diện tích khoảng 100m2. Lực lượng chức năng phải triển khai đồng thời nhiều hướng tiếp cận hiện trường vụ cháy, cô lập nguồn lửa. Tới khoảng 4h30, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được nguồn lửa, tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến một số vị trí trong hiện trường vụ cháy như mái tông bị cong vênh sụp đổ gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Theo đánh giá sơ bộ thiệt hại của vụ cháy, hơn 500m2 nhà xưởng tại khu vực trên bao gồm thiết bị, vật tư, hàng hóa... đều bị lửa thiêu rụi, nhận định thiệt hại về tài sản là rất lớn. Ngoài ra, đến thời điểm 8h30 cùng ngày xác định đã có 3 người tử vong; đến 14h cùng ngày đã tìm thêm được 4 thi thể trong đống đổ nát…

Gần 16h chiều 12-4, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng ở ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Đại tá Lê Thành, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đúng như phán đoán của lực lượng chức năng, thi thể nạn nhân cuối cùng được phát hiện bên dưới đống khung sắt và mái tôn đè sập ở phần phía sau, trong cùng của khu xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ.

Phải rất vất vả, tích cực dập cháy, phun nước giảm nhiệt và dùng bình hàn cắt ô xy chuyên dụng để cắt lớp khung sắt, mái tôn bị lửa thiêu sập thì lực lượng chức năng mới tiếp cận để tìm kiếm, đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài bằng xe cấp cứu đến thẳng Bệnh viện 198. Tại đây, các bước xét nghiệm ADN sẽ được tiến hành để có thể nhận diện nạn nhân.

Như vậy, toàn bộ 8 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn đều đã thiệt mạng và thi thể đã tìm được.

Trước đó, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 7 thi thể và di chuyển đến nhà xác bệnh viện 198 để làm các thủ tục pháp y. Cả 7 thi thể đều cháy đen, không thể nhận dạng.

Đến thời điểm 13h chiều 12-4, lực lượng cứu hộ với khoảng 300 người gồm lính cứu hỏa, công an, bộ đội, dân quân cùng người dân vẫn đang thu dọn hiện trường, khoan cắt các vật cản để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp sông Nhuệ.

Ngoài sử dụng nước dập lửa, lực lượng chức năng phải triển khai thêm phương tiện chữa cháy bằng bọt. Đến 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được hoàn toàn đám cháy.

Cảnh sát phải rất vất vả để tiếp cận hiện trường, tháo dỡ hàng hóa, lô cốt. Bên trong nhà xưởng mùi khét của nhựa bốc lên nồng nặc, đứng cách xa vài chục mét vẫn ngửi thấy.

Chiều 12-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự năm 2015) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người tử vong tại xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bộ Công an, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.