Quảng Ninh:

Phá băng tội phạm “nhí” chuyên giết người, cướp của

Thứ Năm, 11/11/2004, 20:55

Với vẻ mặt ngây thơ và vóc dáng của học sinh cấp II, không ai nghĩ chúng là những kẻ tội đồ. Vậy mà băng cướp nhí này đã đạt tới độ “chuyên nghiệp” và phi nhân tính khi hành sự.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp xe ôm ngày 25/10, Công an Quảng Ninh đã có thông báo về thủ đoạn phạm tội mới. Song chính sự non trẻ của thủ phạm đã khiến nhiều người mất cảnh giác.

Chỉ hai ngày sau, bọn chúng lại thực hiện trót lọt 2 vụ giết người, cướp xe máy, mỗi vụ chỉ cách nhau có 30 phút. Vào lúc 22h, một cậu bé thuê anh Nguyễn Văn Cầu, chở từ cổng Xí nghiệp Thông Quảng Ninh đến khu vực Dốc Sỏi, thuộc tổ 17, khu 3, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí. Tại đây, đối tượng kêu dừng xe để trả tiền.

Xe vừa đỗ, lập tức, 5 đối tượng khác xông ra đánh nạn nhân cho đến khi gục hẳn và cướp xe. Bọn chúng sử dụng xe máy này di chuyển đến phía sau Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (cùng thị xã Uông Bí) và phục tiếp ở đó.

Bằng thủ đoạn tương tự, khi anh Nguyễn Đức Tiệp lái xe ôm đưa một đối tượng đến đây đã bị tên này dùng dao đâm, gây thương tích, đồng thời các đối tượng khác xông ra cướp xe máy.

Đến ngày 7/11, cơ quan Công an tiếp tục nhận được tin báo về một vụ cướp xe ôm tiếp theo với phương thức, thủ đoạn tương tự. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Sơn - lái xe ôm, bị đối tượng dùng dao đâm chết tại chỗ.

Các đơn vị trinh sát, điều tra của toàn lực lượng Công an Quảng Ninh nhanh chóng vào cuộc. Đến 0h ngày 9/11, Công an phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long đã phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường. Việc tạm giữ các đối tượng được triển khai rất nhanh gọn. Chúng là Nguyễn Duy Thêm (19 tuổi), trú tại tổ 18C, khu 9, phường Bắc Sơn; Trần Duy Dũng (16 tuổi), ở tổ 3, khu 4, phường Thanh Sơn và Nguyễn Kế Tùng (15 tuổi), ở tổ 3, khu 4 phường Quang Trung, thị xã Uông Bí. Bọn chúng khai thêm 3 đồng bọn trong nhóm là: Nguyễn Văn Luật (18 tuổi), ở phường Bắc Sơn, Uông Bí; Đào Văn Thuận (16 tuổi), ở 1A, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng và tên Sang ở phường Quang Trung, Uông Bí.

Hiện lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ 5 đối tượng, thu 4 xe máy tang vật. Điều đáng nói, tất cả các đối tượng trong vụ án này đều có hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố mẹ không có nhiều thời gian quan tâm tới chúng. Đứa học cao nhất trong bọn mới hết lớp 7, có tên học lớp 5 đã bỏ học. Chúng gặp nhau kết bè kéo cánh, lang thang trộm cắp gây rối. Trong đó, Đào Văn Thuận đang chịu hình phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia"; Trần Duy Dũng vừa từ Trường Giáo dưỡng số 2 - Ninh Bình về, nay lại tiếp tục phạm tội

Thuý Hằng
.
.
.