Cô bé có bốn đầu gối

Thứ Ba, 09/11/2004, 19:24

Lê Việt Ánh (17 tuổi), ở xã Phù Ninh (Phú Thọ), bị bệnh bẩm sinh, hai chân có 4 đầu gối, mỗi chân một đầu gối bình thường, còn đầu gối kia có bánh chè, song cứng khớp và có độ cong. Em cao 92 cm, nặng 28 kg.

Năm 4 tuổi em mới biết đi và cho đến nay vẫn phải chống nạng. Không đến trường được, chỉ học qua chị và 2 em, nhưng Ánh biết đọc và viết rất thạo. Em minh mẫn, hát hay, đã từng đi giao lưu tại Hội nghị của các trung tâm hỗ trợ dạy nghề ở Hà Nội năm 2004.

Hiện Ánh đang học nghề tại "Trung tâm Giáo dục hỗ trợ dạy nghề Đất Tổ".  Ánh  tiếp thu nhanh, học giỏi và làm tranh đá quí rất đẹp.

Ánh là con của ông Lê Văn Tuân (40 tuổi) và bà Phùng Thị Kỳ (42 tuổi). Họ sinh được 4 người con nhưng chỉ riêng Ánh chịu thiệt thòi này. Bố mẹ đều là nông dân, gia đình hết sức khó khăn. Nguyện vọng của Ánh là được chữa trị cho đôi chân trở lại bình thường

Hồng Hạnh
.
.
.