Tú ông 19 tuổi và đường dây gái gọi chân dài

Thứ Năm, 11/11/2004, 19:04

Hai năm trước đây, khi mới 19 tuổi, Nguyễn Đức Trí đã nổi tiếng trong “làng chơi” TP. Hồ Chí Minh với cái tên quen thuộc: “má” Trí. Đường dây của Trí gồm 12 cô gái chân dài, cao trên 1m65, tuổi từ 18 đến 24 và luôn chễm chệ trên những chiếc xe ga đắt tiền.

Nguyễn Đức Trí có hộ khẩu thường trú ở 208 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Gia đình Trí thuộc loại khá giả, có cửa hàng thời trang. Tuy nhiên, Trí chỉ học đến lớp 9 thì bỏ học, dành thời gian đến các quán bar, vũ trường. Sành sỏi và dạn dày kinh nghiệm ăn chơi, Trí quen biết nhiều người đẹp và nắm bắt được nhu cầu của một bộ phận người lắm tiền nhiều của.

“Má” Trí

Qua vài lần hoạt động, Trí thấy nguồn lợi kiếm được từ việc môi giới mại dâm thật gọn và dễ dàng. Cứ mỗi "sô" giá 100 USD, cậu ta lại bỏ túi được 20%. Cái tên "má" Trí nổi lên từ đó, vừa ám chỉ Trí như một "má mì" vừa để chỉ giới tính "pê" của Trí.

Mối khách hàng ngày càng nhiều. Trí  phải bỏ thêm thời gian đến các bar, vũ trường, phòng "lắc", bia ôm săn lùng thêm em út, tuyển chọn các em cao ráo để xứng đáng với giá cả và giữ uy tín cho mình.

Ngoài buổi sáng dành thời gian để ngủ, còn lại máy điện thoại di động của "má" Trí luôn mở để đáp ứng yêu cầu của khách hàng thâu đêm. Nằm trong danh sách chờ của "má" Trí là 12 cô gái chân dài và thêm hàng chục cô dự bị để bổ sung khi cần. Việc dắt mối của Trí xuôi chèo mát mái trong  hai năm cho đến khi… 

Phá đường dây gái gọi chân dài

Hai trong số những gái gọi chân dài của "má" Trí.
16 giờ ngày 8/11, ba cô gái chân dài trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng, đi xe Spacy, @… lần lượt vào khách sạn Huỳnh Gia, ở số 26 - 28 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh. Khoảng 20 phút sau đó, các trinh sát Đội chống tệ nạn Phòng CSĐT tội phạm về TTXH bất ngờ ập vào kiểm tra và phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Gái mại dâm chính là những người đẹp chân dài lúc nãy.

Tất cả được đưa về Công an quận Bình Thạnh để điều tra làm rõ. Cùng lúc này ở một nơi khác, "má" Trí cũng được các trinh sát đón về để “hội ngộ” với những người đẹp mà hắn vẫn thường tự hào như một thứ hàng “đặc sản” trong đường dây gái gọi của mình.

Hai trong số ba cô gái gọi tên là Đ.A. và T.L. chỉ mới 19 và 22 tuổi đều đến từ TP. Đà Lạt. Việc đua đòi theo thời trang từ quần áo, điện thoại di động, xe ga đời mới, đi vũ trường…, đã đẩy các cô nhanh chóng bước vào làm gái mại dâm trong đường dây "má" Trí. Càng kiếm được tiền dễ dàng, các cô càng lao vào những cuộc ăn chơi thác loạn. Kiểm tra những chiếc điện thoại đời mới có chức năng ghi hình của họ, vẫn thấy còn lưu lại hình ảnh những cuộc chơi thác loạn của chính họ với đủ kiểu đồi trụy trong cơn "phê" thuốc lắc .

Với việc phạm tội quả tang và tài liệu điều tra của trinh sát, "má" Trí sẽ nhận được bản án kết thúc "sự nghiệp Tú ông" nhơ nhớp. Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đang thụ lý vụ án và hoàn tất thủ tục xử lý

Nguyễn Đặng
.
.
.