Vùng cao Quảng Nam bị cô lập, nước lũ lên nhanh ở hạ du

Thứ Bảy, 17/10/2020, 11:24
Tình hình mưa lũ, ngập lụt ở hạ du; sạt lở đất tại miền núi tỉnh Quảng Nam đang có diễn biến phức tạp.



Sáng 17/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết đoạn từ Km43 đến Km62 tuyến ĐT606 nối từ trung tâm huyện Tây Giang lên các xã vùng cao, biên giới tiếp tục bị sạt lở nặng, gây tắc đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực san ủi đất đá bồi lấp để sớm thông lại tuyến đường huyết mạch này, tuy nhiên, do mưa lớn tiếp diễn nên việc khắc phục sạt lở đường gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến đường tại huyện Tây Giang.

Ông Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện phối hợp chính quyền các xã vùng cao mở một tuyến đường mới đi qua đoạn đường bị sạt lở.

Chính quyền huyện Tây Giang đã gặp, vận động người dân hiến đất, hoa màu phục vụ cho việc mở đoạn đường mới và tất cả người dân bị ảnh hưởng đều đồng ý.

Ngoài tuyến ĐT606, tình trạng sạt lở còn diễn ra trên nhiều tuyến huyện lộ, đường liên xã, liên thôn của huyện Tây Giang, khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vùng bị chia cắt.

Nhiều tuyến đường tại huyện Tây Giang bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Cũng trong sáng 17/10, lãnh đạo huyện Tây Giang đã gặp mặt, động viên 220 học sinh Trường THPT Võ Chí Công (xã Axan) được đưa về học tập tại Trường THPT Tây Giang (xã Atiêng) để các đơn vị liên quan khắc phục sự cố sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công.

Trường THPT Võ Chí Công được khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 3/9/2018, phục vụ việc học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số ở 4 xã vùng biên giới khó khăn của huyện Tây Giang gồm Axan, Tr’hy, Gari, Ch’ơm.

Tuy nhiên, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 vừa qua đã gây ra tình trạng sạt lở nặng, khiến các học sinh của Trường THPT Võ Chí Công được di chuyển xuống học tập tại Trường THPT Tây Giang. Để đảm bảo nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của học sinh, lãnh đạo huyện Tây Giang đã bố trí khu nhà làm việc của Ban Tuyên giáo huyện làm nơi bán trú cho học sinh.

Lãnh đạo huyện Tây Giang gặp mặt, động viên các học sinh Trường THPT Võ Chí Công.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Quảng Nam, ông Hà Xuân Minh, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, cho biết từ chiều tối qua, nước lũ dâng cao đã ngập sâu nhiều nhà dân trên địa bàn. Đến rạng sáng nay, nước lũ bắt đầu rút chậm. Tuy nhiên hiện nước lũ đang dâng cao trở lại, nhiều thôn tại xã Đại Hưng đã bị ngập sâu, chia cắt.

Trong sáng 17/10, các thủy điện lớn tại Quảng Nam vẫn đang tiếp tục xả tràn. Cụ thể, lúc 11h, thủy điện Sông Bung 4 có lưu lượng chạy máy là 160m3/s, lưu lượng qua tràn 606m3/s; thủy điện Sông Tranh 2 có lưu lượng chạy máy 206m3/s, lưu lượng qua tràn hơn 512m3/s.

Lúc 10h cùng ngày, thủy điện A Vương có lưu lượng chạy máy 75,8m3/s, lưu lượng qua tràn gần 688m3/s; thủy điện Đăk Mi 4 có lưu lượng chạy máy hơn 98m3/s, lưu lượng qua tràn 236m3/s.
Ngọc Thi
.
.
.