Truy tìm tung tích người đàn ông tử vong trên biển Quảng Nam

Thứ Ba, 29/09/2020, 09:03
Vị trí phát hiện thi thể cách bờ khoảng 30m, đoạn qua khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Sáng 29/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục truy tìm tung tích người đàn ông được phát hiện tử vong ở bãi biển Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 23/9, người dân đi tắm biển Thống Nhất thì tá hỏa nhìn thấy một thi thể trôi trên biển. Vị trí phát hiện thi thể cách bờ khoảng 30m, đoạn qua khối Hà My Đông B, phường Điện Dương nên vớt thi thể đưa vào bờ, sau đó gọi điện trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tới khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Một đặc điểm nhận dạng trên trang phục nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định: Nạn nhân nam giới, có đặc điểm của người châu Á, độ tuổi ước lượng khoảng từ 25 - 35, chiều cao 170cm, thể trạng trung bình; tóc màu đen, húi cua dài khoảng 3cm, răng hơi khểnh, sống mũi cao, dương vật có nốt ruồi đen 2mm. Đặc điểm sẹo: 2 sẹo lồi song song vùng trước ngực, 1 sẹo lồi vùng xương đòn trái. Ước lượng thời điểm chết vào sáng 22/9. Nguyên nhân chết do ngạt nước.

Trang phục của nạn nhân: Bên trên không mặc áo; bên dưới mặc quần đùi màu đen size L nhãn hiệu ANTA SPORTS; túi quần có 1 vỏ túi ni-lông (in nhãn hiệu khẩu trang ANYGUARD), bên trong có 3 tờ 5.000 đồng, 7 tờ 2.000 đồng, 5 tờ 1.000 đồng và 2 miếng xốp dạng nhét tai (dùng để đi bơi) màu cam.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành thu dấu vân tay và các mẫu để giám định ADN. Tử thi sau đó đã được chính quyền phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn tiến hành mai táng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thông báo: Ai biết thông tin về nạn nhân liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (đồng chí Thành - 0899215315) để giải quyết vụ việc.
Ngọc Thi
.
.
.