Thưởng nóng công an xã 50 triệu đồng vì bắt được phạm nhân trốn trại

Thứ Năm, 31/10/2019, 16:49
Công an xã Lộc Nam đã triển khai lực lượng, phối hợp với người dân địa phương tiến hành vây bắt thành công Trần Văn Tuân giao cho Công an Trại giam Đại Bình điều tra, xử lý.

Ngày 31-10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) cho biết, đã phối hợp với UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), biểu dương, trao tặng Giấy khen và thưởng nóng 50 triệu đồng cho tập thể Công an xã Lộc Nam và những người tham gia vây bắt thành công phạm nhân tội giết người trốn khỏi nơi giam giữ là Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Lãnh đạo Trại giam Đại Bình khen thưởng cho tập thể Công an xã Lộc Nam 

Như Báo CAND đã đưa tin, chiều ngày 28-10, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo đang điểm danh kết thúc giờ lao động, phạm nhân Trần Văn Tuân đã lẻn ra dãy nhà phía sau, dỡ mái tôn trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau hơn một ngày lẩn trốn, lúc 23h ngày 29-10, nhân dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phát hiện Trần Văn Tuân đang tìm đường trốn ra hướng TP Bảo Lộc liền trình báo Công an xã Lộc Nam.

Phạm nhân Trần Văn Tuân thời điểm bị bắt giữ

Ngay sau đó, Công an xã Lộc Nam đã triển khai lực lượng, phối hợp với người dân địa phương tiến hành vây bắt thành công Trần Văn Tuân giao cho Công an Trại giam Đại Bình điều tra, xử lý. Năm 2018, Trần Văn Tuân bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên 20 năm tù về tội giết người.

Trong lúc đang chấp hành án tại Trại giam Đại Bình, đối tượng này lại bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Khắc Lịch
.
.
.