Thông tuyến đường 71, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Thứ Tư, 18/11/2020, 09:56
Sáng 18/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã khởi động lại công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).


Trước đó, chiều 17/11, lực lượng CNCH đã khơi thông tuyến đường 71 dẫn từ xã Phong Xuân vào thủy điện Rào Trăng 3.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng CNCH chuyển sang giai đoạn 3 tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3.

Tuyến đường 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 có nhiều điểm sạt lở sau cơn bão số 13 đã được thông tuyến trở lại.

Phương án lực lượng tiếp cận vào Rào Trăng 3 sẽ được triển khai theo 2 hướng. Theo đó, một hướng tiếp cận bằng đường bộ theo đường 71 và hướng thứ hai tiếp cận khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường sông. “Nếu thời tiết thuận lợi, sẽ huy động tổng lực vào Rào Trăng 3 để tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích”, Trung tá Phan Thắng khẳng định.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CNCH sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng, cách khu vực hiện trường sạt lở khoảng 100m. Ước tính khối lượng đất đá cần đào bới khoảng 3.000m3, đào sâu khoảng 2m.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng CNCH tiếp tục triển khai.

Các lực lượng CNCH sẽ tiếp tục đào đất để tạo dòng chảy mới (hiện tại đã đào được 60% khối lượng); sử dụng rọ đá để ngăn đập, 200m2 bạt chống thấm và 1.000 bao, bì xi măng đựng đất để xếp ngăn phía trước đập cản nước. 

Sau khi ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng, các lực lượng CNCH sẽ triển khai thi công tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng.

Sông Rào Trăng sẽ được lực lượng CNCH ngăn đập, chặn dòng để thực hiện đào bới, tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực lòng sông.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau cơn bão số 12 và tác động trực tiếp từ cơn bão số 13, việc tìm kiếm các nạn nhân phải tạm dừng.

Đến nay, có 5 thi thể đã được lực lượng CNCH tìm thấy, còn 12 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.


Anh Khoa
.
.
.