Chống thấm mái nhà sau bão, 1 thợ điện tử vong

Thứ Sáu, 30/10/2020, 14:46
Lúc 10h29 ngày 30/10, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại số nhà số 815 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Lực lượng cứu hộ triển khai đưa nạn nhân lên xe thang

Thời điểm trên, anh Lê Hữu Đông (SN 1986, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cùng kíp thợ đang thực hiện chống thấm sau bão tại khu vực mái tôn tầng 5 của căn nhà thì bất ngờ bị điện giật. 

Ngay lập tức, một số thợ làm việc gần đó đã hô hoán cho mọi người trong nhà biết sự việc và điện cho lực lượng cứu hộ 114 và cấp cứu 115

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều 1 xe thang và 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Do khu vực nạn nhân bị điện giật té xuống có nhiều mái tôn che chắn xung quanh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng CNCH đã sử dụng dụng cụ tháo dỡ tôn, kết hợp cùng các nhân viên y tế sơ cứu nạn nhân. 

Sau khi đưa được nạn nhân ra ngoài, các cán bộ chiến sỹ đã triển khai xe thang đưa nạn nhân xuống đất để đưa đi cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Việt Thành
.
.
.