Quốc lộ 12 Lai Châu đi Điện Biên tê liệt vì sạt lở đất

Chủ Nhật, 24/06/2018, 09:12
Quốc lộ 12 Lai Châu đi Điện Biên tê liệt vì sạt lở đất. Hàng chục phương tiện và hàng trăm hành khách đang chôn chân ở hai đầu con đường độc đạo.

Đêm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại km 60 QL 12 Lai Châu - Điện Biên. Hàng trăm m3 đất đá đã đổ ập xuống nền đường khu vực thuộc xã Noọng Hẻo, cách ngã ba Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 15km.

Hàng chục phương tiện trong đó có hàng trăm hành khách đã phải dừng chờ thông đường từ đêm qua. Theo các ngành chức năng, phải mất nhiều tiếng mới có thể khai thông điểm ùn tắc. 

Lực lượng CSGT đã tăng cường lực lượng phối hợp với cán bộ Cty Quản lý đường bộ phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


Xe xúc đang giải tỏa điểm sạt lở.
Hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống nền đường.
Dòng phương tiện bị tắt nghẽn trong khi trời vẫn đang mưa.

Nước sông Nậm Na lên rất cao.
Thủy điện Nậm Na 3 phải xả lũ khẩn cấp.
Đến 10h15 sáng nay, 24-6, lực lượng tại chỗ đã tạm thời giải tỏa được đoạn đất đá cho xe lưu thông tạm trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng CSGT vì đất đá vẫn có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.

Đang bắt đầu vào mùa mưa Tây Bắc, nhiều ngày nay ở Điện Biên và Lai Châu có nhiều mưa. Nước các con sông dâng cao, tình trạng sạt lở đất đã xảy ra ở một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Quốc lộ 12 là con đường bắt đầu từ cửa khẩu Pa Nậm Cúm (Lai Châu) về TP Điện Biên Phủ, dài hơn 200km. Đây là tuyến đường độc đạo thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất vào mùa mưa.

Nguyễn Duy Khiêm
.
.
.