Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở làng bún Ô Sa

Thứ Năm, 02/04/2015, 08:42
Ông Bùi Đức Tuấn (51 tuổi, trú thôn Ô Sa) bức xúc nói: “Nước thải sản xuất bún từ các hộ gia đình xả ra các mương dẫn ra ruộng; mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả xóm…”.

Làng bún Ô Sa ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) hình thành và phát triển hàng trăm năm nay, chính lẽ đó, chất lượng và thương hiệu bún Ô Sa ngày một được khẳng định, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân địa phương. 

Thế nhưng, quá trình sản xuất bún của người dân vẫn còn nhiều bất cập, chưa có hệ thống xử lý nước thải theo quy trình chuẩn của Bộ TN&MT, gây ảnh hưởng đến môi trường nông thôn một cách nghiêm trọng…

Thôn Ô Sa hiện có 173 hộ dân, 756 nhân khẩu; trong đó có 71 hộ dân chuyên sản xuất bún, với 8 cơ sở sản xuất theo dây chuyền với quy mô lớn, mỗi ngày đưa ra thị trường hơn 15 tấn bún, chủ yếu tiêu thụ tại các chợ lân cận, như chợ An Lỗ, Tứ Hạ và vùng ven thuộc thị trấn Sịa… Quá trình sản xuất bún, nước thải chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra ngoài khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Ông Bùi Đức Tuấn (51 tuổi, trú thôn Ô Sa) bức xúc nói: “Nước thải sản xuất bún từ các hộ gia đình xả ra các mương dẫn ra ruộng; mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả xóm…”.

Đáng nói, năm 2012, chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường có dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng bún Ô Sa, với tổng kinh phí gần 4,8 tỉ đồng. 

Trong đó, ngân sách TW: 2,230 tỉ đồng; ngân sách tỉnh Thừa Thiên-Huế chi 1,5 tỉ đồng và hơn 1 tỉ đồng từ ngân sách huyện, cũng như  huy động từ nhiều nguồn khác. 

Theo đó, sẽ xây mới 16 hầm Biogas với đáy bê tông M200, phần trên có đậy đan, hai ngăn; xây mới 320m mương nối từ bể xử lý nước thải tại các hộ gia đình ra mương thoát nước chung, bằng bể bê tông M150 có đậy đan và 10 hồ xử lý nước thải chung cuối 5 xóm… 

Người dân Ô Sa phấn khởi vui mừng, hy vọng dự án sẽ khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường. Thế nhưng, sau 2 năm  triển khai dự án, do thiếu vốn đầu tư, công trình phải dừng lại, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương vẫn chưa khắc phục. 

Ông Phạm Lê Hữu Tiến, cán bộ Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Quảng Điền, cho biết: “Ngân sách tỉnh 1,5 tỉ đồng nhưng chưa cấp đồng nào. Do thiếu vốn nên việc thi công công trình phải dừng lại. Đơn vị đã kiến nghị UBND tỉnh và Sở KH&ĐT tỉnh sớm có kinh phí về cho dự án, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có câu trả lời”.

Chiến Hữu
.
.
.