Hố ga không nắp chờ đánh bẫy người dân Thủ đô

Thứ Năm, 17/05/2018, 21:27
Những chiếc miệng cống, hố ga không nắp đậy chờ trực những bước chân vô ý của người đi bộ trên vỉa hè Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV, trên nhiều tuyến đường Hà Nội như: Kim Mã, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Mạc Thái Tổ... có nhiều miệng cống, hố ga bị mất nắp hoặc che đậy một cách qua loa.
Một hố ga được che đậy một cách qua loa, tạm bợ trên tuyến phố Kim Mã.
Theo người dân sống tại khu vực này cho biết tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được các cơ quan quan chức năng xử lý dứt điểm.
Một miệng cống bị mở tung nắp đậy, các loại dây cáp chằng chịt tràn cả ra ngoài ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.
Người đi bộ khi đi qua các hố ga này đều phải né sang một bên để không mắc phải dây nổi trên mặt đất.
Hố xuất hiện trên đường Trung Kính, người dân đi bộ phải quan sát nếu không sẽ bị rơi vào chiếc bẫy này.
Anh Hoàng Mạnh Tùng người dân sống tại đây chia sẻ " Tình trạng hố ga mất nắp trên vỉa hè đã diễn ra từ lâu rồi. Buổi sáng đi bộ qua đây để ý thì không sao chứ không để ý là thụt xuống hố ngay. Nguy hiểm nhất là vào buổi tối rất khó phát hiện đi qua đây là rất hay xảy ra tai nạn vì cái hố ga năm chính giữa vỉa hè."
Các hố này hầu như cắt ngang và chiếm phần lớn lối đi trên vỉa hè của người đi bộ trên đường Mạc Thái Tổ.
Ngay tại ngã tư giao cắt giữa đường Mạc Thái Tổ một hố ga rất lớn nằm ngay giữa đường.
Người dân sống tại đây cho biết hố ga này xuất hiện đã lâu, dù người dân đã đánh dấu bằng các vật lớn nhưng đến khi trời tối tại đây tai nạn do hố ga này vẫn xảy ra.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc (ảnh)
.
.
.