Nhân viên đường sắt đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên tàu

Thứ Hai, 29/04/2019, 12:07
Một sản phụ bất ngờ chuyển dạ sớm và được tổ công tác trên đoàn tàu khách SE4 hành trình Sài Gòn – Hà Nội đỡ đẻ thành công trước khi đưa xuống ga Nha Trang để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà để các y – bác sĩ tiếp tục chăm sóc.

Trước đó vào khoảng 2h30’ sáng ngày 29-4, trong lúc đoàn tàu khách SE4 đang vận hành trên đường sắt xuyên Việt qua khu gian Kà Rôm – Ngã Ba thuộc địa phận tiếp giáp giữa hai tỉnh Ninh Thuận - Khánh Hoà thì chị Đào Thị Thanh Hằng, trú ở xóm 3, thôn An Cư, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) – nữ hành khách ở giường nằm số 18 toa tàu số 7A bất ngờ lên cơn đau bụng chuyển dạ, vỡ ối. 

Anh Phạm Ngọc Hiệp vui mừng sau khi người vợ là Đào Thị Thanh Hằng được tổ công tác trên đoàn tàu SE4 cùng một nữ hành khách đỡ đẻ thành công

Bằng những kiến thức sơ cấp cứu, hỗ trợ sản phụ sinh con đã được tập huấn, Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài cùng tổ công tác của Đoàn tiếp viên Phương Nam thuộc Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn khẩn trương chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết đồng thời thông báo trên loa phát thanh kêu gọi hành khách có chuyên môn nghiệp vụ sản khoa phối hợp hỗ trợ. 

Sau khi đoàn tàu SE4 đến ga Nha Trang, sản phụ Đào Thị Thanh Hằng đã được Trung tâm cấp cứu 115 đưa về Bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hoà để được chăm sóc tiếp tục

Ngay sau đó, một nữ hành khách cùng tổ công tác trên tàu đã thực hiện thành công ca sinh bé gái “mẹ tròn, con vuông”. 

Khi đoàn tàu khách SE4 về đến ga Nha Trang 3h15’ sáng cùng ngày, sản phụ cùng đứa trẻ sơ sinh đã được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà.

Được biết chị Đào Thị Thanh Hằng cùng chồng là Phạm Ngọc Hiệp rời ga Sài Gòn trên đoàn tàu SE4 để về Quảng Ngãi, nhưng sản phụ bất ngờ sinh con khi đang đi trên tàu.


Hữu Toàn
.
.
.