Người Hà Nội kéo ra hồ Tây... giải nhiệt

Thứ Sáu, 02/06/2017, 20:18
Sau ngày đầu tiên nắng nóng cao điểm,  nhiều người dân Thủ đô thay vì chọn cách đến công viên nước, bể bơi thì nhiều người lại chọn hồ Tây như một "bãi tắm" lý tưởng dù có biển báo nguy hiểm.

"Bãi tắm" được nhiều người cho là lý tưởng ở hồ Tây đông nhất vào khoảng 17h đến 18h, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Nhật Chiêu, Trích Sài.
Dù đã có biển báo nguy hiểm nhưng mỗi buổi chiều khu vực này lại trở thành địa điểm bơi, lội giải nhiệt của  nhiều người dân Hà Nội bởi không gian rộng rãi và thoáng đãng.
Không chỉ có nam thanh niên mà còn có cả người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em đến tắm mát khiến cho không khí nơi đây luôn nhộn nhịp.
Cậu bé thích thú đùa nghịch với chiếc phao tự chế bằng hộp xốp.
Vì biết nơi này nguy hiểm nên hầu như gia đình nào cũng sắm cho các em nhỏ áo phao hoặc những chiếc phao tự chế.
Loại phao bơi tự chế như thế này rất phổ biến tại "bãi tắm" hồ Tây
Những em nhỏ tắm tại "bãi tắm" này luôn được người lớn đi kèm.

Những chú "cún" cưng cũng ...đi bơi.
Khung cảnh nhộn nhịp ở "bãi tắm" hồ Tây.


Trần Ngọc (ảnh)
.
.
.