Người dân Hà thành háo hức tham gia chợ Giáng sinh Đức

Thứ Sáu, 15/12/2017, 19:25
Diễn ra từ ngày 14-12 đến 16-12, hội chợ Giáng sinh và hòa nhạc Giáng sinh theo phong cách Đức bắt đầu tại nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức hội chợ nhân dịp Giáng sinh.
Trong lần tổ chức đầu tiên tại Hà Nội, đã có hơn 13 gian hàng từ Việt Nam và Đức trưng bày các sản phẩm gồm: đồ thủ công, đồ trang trí, những món ăn truyền thống,...
Hội chợ đã thu hút được rất nhiều người tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chợ Giáng sinh của người Đức nổi tiếng nhất được diễn ra tại thành phố Nuenberg, ở đây bày bán những sản phẩm thủ công, đồ trang trí, ẩm thực chất lượng. 
Đến với hội chợ Giáng Sinh tại nhà thờ Cửa Bắc, các bạn trẻ được trải nghiệm văn hóa, thưởng thức những món ăn, đồ uống truyền thống, hòa không khí Giáng sinh của người Đức ngay tại Hà Nội.
Rất nhiều đồ ăn uống mang phong cách Đức được phục vụ tại chợ
Không chỉ có ẩm thực hội chợ còn có những không gian văn hóa cho những người có đam mê tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Đức.
Những món đồ thủ công, đồ trang trí độc đáo ấn tượng được bày bán khắp hơn 13 gian hàng của hội chợ
Những không gian trưng bày những món đồ giáng sinh thủ công đơn giản nhưng rất ấn tượng và bắt mắt thu hút nhiều bạn trẻ đến khám phá. 
Điểm nhấn của khu chợ là một cây thông Noel cao 8m được trang trí rực rỡ, bắt mắt
Các bạn trẻ không quên lưu lại những khoảnh khắc trong đợt Giáng sinh này dưới cây thông Noel trang trí rực rỡ.
Hội chợ trở thành địa điểm lý tưởng cho giới trẻ chụp những tấm ảnh đẹp trong mùa Giáng sinh năm nay
Nhiều gia đình cũng đưa các bé nhỏ đến hội chợ để cảm nhận không khí Giáng sinh.
Lưu giữ những hình ảnh cùng bé trong mùa giáng sinh
Hội chợ Giáng sinh theo phong cách Đức thu hút không chỉ giới trẻ mà còn tạo sự tò mò cho các em nhỏ đến đến đây khám phá và hòa mình vào không khí Noel đang đến thật gần. Hội chợ mở cử từ 2h chiều đến 21h đêm.
Trần Ngọc-Bình Nguyễn(ảnh)
.
.
.