Khách du lịch đến Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Thứ Hai, 31/12/2018, 16:47
Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lượng khách du lịch đến miền Tây tăng mạnh.

Ba ngày qua, tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) lượng khách du lịch đến tham quan tăng cao, tập trung nhiều nhất là ở tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao thuộc phường Tân Quy Đông. Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Sa Đéc bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện, tránh ùn tắc giao thông tại làng hoa.

Du khách lên tàu, tham quan Chợ nổi Cái Răng. 

Theo Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch TP Cần Thơ, năm nay, lượng khách trong nước và quốc tế đến Cần Thơ tăng hơn 10%, với khoảng 35.000 lượt khách. Giá cả tại các điểm tham quan, khách sạn, cơ sở lưu trú ổn định, không tăng giá so với ngày thường. 

Tại Cần Thơ, các điểm tham quan thu hút đông du khách như: Chợ nổi Cái Răng; Thiền viện Trúc lâm Phương Nam; Làng Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh; Cồn Sơn; Khu du lịch Lung Cột Cầu…

Khách tham quan, chụp ảnh tại làng hoa Sa Đéc.

Anh Nguyễn Vũ Trường, Giám đốc Công ty Du lịch Trường Tuyền (Cần Thơ) cho biết, năm nay lượng khách tham quan Chợ nổi Cái Răng rất đông, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Trong ngày 31-12-2018, 10 chiếc tàu của công ty hoạt động liên tục nhưng vẫn không đủ phương tiện đưa đón khách. 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, mấy ngày qua, bến xe cũng tăng 100 lượt chuyến/ngày. Mỗi ngày có từ 800 đến 900 chuyến, với trên 16.000 lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Văn Vĩnh
.
.
.