Hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thứ Bảy, 29/01/2022, 12:53

Từ rạng sáng 29/1, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã có mặt ở Tổ đình Từ Hiếu (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) để đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mặc dù tập trung rất đông người nhưng mọi hoạt động tại đây đều diễn ra trong sự yên tĩnh.

Sáng 29/1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), sau nghi lễ Cung tuyên tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh và lời cảm tạ của Môn đồ Pháp quyến; kim quan, lư hương, di ảnh và bát hương Long vị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được rước từ Tổ đình Từ Hiếu đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng để bắt đầu tổ chức lễ Trà tỳ (hỏa táng).

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Bắt đầu rước di ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Tổ đình Từ Hiếu.

Lễ Trà tỳ nhục thân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được bắt đầu tổ chức từ lúc 9 giờ ngày 29/1. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Rước kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Tổ đình Từ Hiếu đến điểm hỏa thiêu.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử khắp mọi miền đất nước đã có mặt, tham dự lễ Trà tỳ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nhiều người tỏ ra thương xót, tiếc nuối trước sự ra đi của Thiền Sư.

Nhục thân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được hỏa thiêu ở nhiệt độ khoảng 1.000 độ C. Đài hỏa thiêu nhục thân của Ngài được chính các môn đệ của Tổ đình Từ Hiếu phối hợp cùng nghệ nhân làng đúc đồng Phường Đúc (Thừa Thiên-Huế) thực hiện theo kỹ thuật truyền thống.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Làm lễ tại địa điểm Trà tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Công viên Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng.

Đài hỏa thiêu được thực hiện bằng đất sét với kỹ thuật truyền thống của các lò đúc đồng truyền thống của Huế. Đài hỏa táng gồm 2 phần, phần lò thiêu và đài che bên ngoài. Lò thiêu được xây dựng thành nhiều lớp.

Sau lễ Trà tỳ, sáng 30/1 sẽ diễn ra Lễ Cung thỉnh xá lợi trở về an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân đã đưa tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Trước đó, đến viếng lễ tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ghi sổ tang: Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng có nhiều đóng góp trong việc phát triển phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt Nam trên thế giới. Thiền sư viên tịch là tổn thất đối với phật giáo nói chung và phật giáo Việt Nam nói riêng.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Bắt đầu di chuyển kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào lò hỏa thiêu.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tổ đình Từ Hiếu.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước lúc hỏa thiêu.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cũng đã tới viếng Thiền sư. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế). Năm 1942, ông xuất gia tu học tại Tổ đình Từ Hiếu, sau đó thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học ở các nước như Hoa Kỳ, Đức, Thái Lan.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử thương xót tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh -0
Nhục thân của Thiền sư được hỏa thiêu ở nhiệt độ khoảng 1.000 độ C.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhiều lần trở về Việt Nam để hoằng pháp. Năm 2017, Thiền sư từ Thái Lan trở về tổ đình chùa Từ Hiếu ở TP Huế tịnh dưỡng từ đó cho đến nay. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nhiều công trình nghiên cứu về Phật học nổi tiếng ở trong nước và trên thế giới.

Hải Lan
.
.
.