Hai người chết, hai người nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt

Thứ Năm, 16/08/2018, 11:18
Trên người hai bệnh nhi ở Bạc Liêu, bác sĩ phát hiện hơn 70 vết do ong vò vẽ dốt, gây suy thận cấp.

Ngày 16-8, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viên Nhi đồng Cần Thơ cho biết nơi đây vừa chuyển cấp cứu 2 bệnh nhi, tiên lượng nặng do bị ong đốt. 

Hai cháu bé 6 và 7 tuổi (cùng là anh em ruột, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được chuyển đến Bệnh viện nhi đồng cấp cứu vào tối 14-8. Hai cháu bé bị đốt hơn 70 vết, gây suy thận cấp. 

Bác sĩ đã sơ cứu ban đầu và chuyển hai bệnh nhi đến Bệnh viện nhi đồng TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Theo người nhà, hai cháu bé bị tổ ong vò vẽ trước nhà đốt trong lúc người nhà đốn cây. 

Vụ việc khiến cụ già 90 tuổi và một bé khoảng 20 tháng tuổi tử vong và hai cháu bé nói trên đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Như Anh
.
.
.