Du thuyền, nhà nổi hoen gỉ ven bờ Hồ Tây

Thứ Sáu, 16/03/2018, 18:19
Những du thuyền, nhà nổi từng một thời là điểm đến "mơ ước" tại Hà Nội giờ đang dần trở thành một "sắt vụn" nổi tại một góc hồ Tây.
Sau khi được di dời các du thuyền, nhà nổi Hồ Tây giờ nằm yên vị tại đầm Bảy (Nhật Tân, Hà Nội) gần Công viên nước.
Sau một thời gian "dãi nắng dầm nước" đa số đã xuống cấp và hoen gỉ.
Tàu du lịch Nàng Tiên cá một thời là điểm đến hút khách bậc nhất ở Hà Nội giờ tàn tạ đến mức khó nhận ra.
Đuôi tàu nằm gần bờ nên được buộc nhiều cành cây để ngăn người lạ nên tàu. Cửa vào cũng được bịt kín nhưng khá tạm bợ..
Cửa kính được niêm phong.
Nhà hàng Hải Đăng nằm cạnh đó cũng tơi tả qua thời gian bị bỏ không.
Nền nhà vương đầy kính vỡ và rác thải.
Trần nhà cũng trong tình trạng hư hỏng nặng.
Do thời gian dài không được bảo dưỡng các nhà nổi và du thuyền này đang xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ trở thành "sắt vụn"
Một khoảng không gian trên hồ Tây trở thành bến đỗ "bất đắc dĩ" cho những nhà nổi du thuyền không còn được sử dụng. Ngược lại đây cũng là những tài sản lớn đang bị lãng quên.
Bình Nguyễn
.
.
.