Đốt lửa sưởi ấm khiến 3 người thương vong

Thứ Tư, 27/01/2016, 17:00
Ngày 27-1, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình đã chuyển chị Phạm Thị Hương bị nhiễm độc quá nặng do đốt lửa sưởi ấm vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.

Được biết, ngày 26-1, do trời quá rét nên chị Phạm Thị Hương (trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cùng  2 con đóng cửa và đốt than để sưởi ấm.

Do khí than quá lớn nên 3 mẹ con chị Hương bị ngộ độc ngất xỉu, sau đó mẹ con chị Hương được người thân phát hiện đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu, chữa trị.

Tuy nhiên do ngộ độc khí quá nặng nên con trai chị Hương là cháu Đoàn Phạm Ngọc Thanh Hải (14 tuổi) đã tử vong, còn chị Hương và con gái là Đoàn Phạm Thị Duyên (22 tuổi) đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sông Lam
.
.
.