Đêm mai, bão Hagupit đi vào biển Đông với cấp 12

Chủ Nhật, 07/12/2014, 15:54
Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn TW cho biết, nhiều khả năng, đêm mai (8/12), bão Hagupit sẽ đi vào biển Đông và giảm cường độ xuống cấp 12.

Vào lúc 13h chiều nay (7/12), vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 15 - 16.

Dự báo đến 13h chiều mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118-149 km/h), giật cấp 15, cấp 16.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều mai, ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15, biển động dữ dội.
Siêu bão Hagupit đang giảm dần cường độ.

Chiều 7/12, trao đổi với PV Báo CAND, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết,  mùa bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thường kết thúc vào tháng 10-11. Việc bão Hagupit hình thành vào tháng 12 tuy không trái quy luật nhưng rất hiếm, trung bình khoảng 10-15 năm mới xuất hiện. Về vị trí xuất hiện, tốc độ di chuyển, hướng di chuyển…Hagupit tương tự bão Haiyan. Cũng giống Haiyan, chỉ sau khi hình thành 3-4 ngày, Hagupit đã đạt cấp độ siêu bão. Tuy nhiên, khi đổ bộ vào Philippines, bão sẽ giảm cường độ xuống cấp 15. Do vậy, sức tàn phá của Hagupit không bằng Haiyan. Theo ông Cường, có điểm đặc biệt là bão Haiyan di chuyển rất nhanh khi vào biển Đông (ở cấp 14), trong khi đó bão Hagupit dù cường độ nhẹ hơn (cấp 12) nhưng di chuyển chậm, lại đi chéo nên thời gian tồn tại sẽ lâu hơn, lượng mưa sẽ lớn hơn.

K. Vy
.
.
.