Đà Lạt: “Ế” một triệu cành lily sau Tết

Thứ Năm, 26/02/2015, 07:45
Một triệu cành hoa lily sau tết được xác định là bị “ế” và nhà vườn đang phải bán với giá chỉ từ 30.000 – 60.000đ/bó, chấp nhận thua lỗ nặng.

Hôm 25/2, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), ông Hồ Ngọc Dinh cho biết, trong vụ hoa tết vừa qua, tại địa phương có khoảng 80 gia đình trồng lily với diện tích là 12ha, sản lượng tương đượng 4 triệu cành. Trước tết, người trồng lily đã cắt bán được 4 triệu cành, giá cao nhất đạt 180.000đ/bó 5 cành. Tuy nhiên, hiện còn 1 triệu cành lily nữa đang bị ế, có giá bán rất thấp, chỉ từ 30.000-60.000đ/bó.

Sau Tết 1 triệu cành lily bị “ế” phải bán với giá thấp.

Theo ông Phạm Văn Quy, một người trồng lily tại phường 12, TP Đà Lạt, chưa tình tiền thuê nhân công, điện, nước, tiền thuê đất…mỗi củ lily giống khi nhập về trồng đã có giá 17.000đ/củ, với giá bán hiện nay, nhà vườn trồng lily đang thua lỗ rất lớn.

Trong khi đó, những gia đình trồng hoa cúc mùa tết vừa qua cũng không có gì làm vui vẻ khi giá cúc ước tính là thấp hơn tết năm trước khoảng 10%, rất nhiều gia đình gửi hoa xuống các vựa tại TP HCM tiêu thụ nhưng hiện vẫn chưa biết giá hoa bán được bao nhiêu.

Kim Ngân
.
.
.