Chiêm ngưỡng gốc me tây nổi hình “song long tranh châu”

Chủ Nhật, 11/02/2018, 14:56
Trong một lần đi mua gỗ vụn anh Nguyễn Văn Toàn (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) phát hiện ra dáng vẻ kỳ lạ của gốc cây "khủng". 

Sau khi ngã giá mua về, anh Toàn thuê 2 người thợ ở Thanh Hóa, Hà Nam vào miền Tây chế tác tác phẩm “song long tranh châu” độc đáo.

Anh Toàn và gốc me tây có hình nổi độc đáo.

Theo anh Toàn, gốc gỗ nói trên là gỗ me tây (còn gọi là gỗ cồng) có bề hoành 2m, cao khoảng 1,7m và cây có tuổi thọ trên 200 năm.

Tác phẩm khi được trang trí thêm đèn vào buổi tối.

Sau 45 ngày thi công, tác phẩm “song long tranh châu” hoàn thiện với vẻ đẹp cuốn hút, độc đáo. Đã có người trả giá 200 triệu đồng nhưng anh Toàn chưa quyết định bán vì cho rằng chưa phù hợp.

Một vài tiểu tiết trên tác phẩm "song long tranh châu".

Trần Lĩnh
.
.
.