Hơn 500 học sinh phải nghỉ học do vụ cháy bãi phế liệu

Thứ Tư, 18/04/2018, 14:51
Hơn 500 học sinh Trường tiểu học Vĩnh Ngọc ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã phải nghỉ học để tránh ô nhiễm do khói bụi từ một vụ cháy xảy ra tại một bãi phế liệu gần đó.


Theo Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, vụ cháy khởi phát vào tầm 23h53’ ngày 17-4 tại bãi phế liệu rộng khoảng 500m² do bà Nguyễn Thị Sen (47 tuổi) trú đường Liên Hoa, thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc làm chủ. 

Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa điều 35 cán bộ – chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình phun nước chữa cháy, không để ngọn lửa lan sang khu dân cư gần đó. 

Hiện trường vụ cháy.

Do bãi phế liệu có nhiều loại vật liệu dễ cháy và tại khói lan tỏa, nên đến 3h45’ sáng 18-4 đám cháy mới được khống chế, nhưng vài phút sau ngọn lửa âm ỉ bên trong bãi phế liệu lại bùng cháy tiếp tục, nên Cảnh sát PCCC hết sức vất vả dập tắt ngọn lửa vào trưa 18-4. 

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Chiều cùng ngày, Công an TP Nha Trang phối hợp Cảnh sát PCCC khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Hữu Toàn
.
.
.