Cha tử vong, con gái bị đâm trọng thương trong căn nhà vắng người

Thứ Hai, 26/12/2016, 15:42
Ngày 26-12, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ cái chết của ông Lê Thanh Tâm (76 tuổi, ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông).

Theo điều tra ban đầu, trưa 21-12, con gái lớn của nạn nhân đến nhà thăm thì phát hiện, ông Tâm nằm bất động trên nền nhà. Cạnh đó là chị Lê Thị Thủy (37 tuổi, con gái nạn nhân). 

Cả hai người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Tâm đã tử vong, còn chị Thủy đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Người dân địa phương cho biết, vợ ông Tâm mất đã nhiều năm nay. Năm 2015, con gái Út của nạn nhân từ Bình Dương về thăm gia đình thì xảy ra tai nạn tử vong. Hàng ngày, ông Tâm sống cùng chị Thủy (được cho là mắc bệnh tâm thần). 

Trước ngày phát hiện ra sự việc, ông Tâm không có biểu hiện gì bất thường nhưng có nhiều lần tâm sự với hàng xóm là buồn chán. 

Như Anh
.
.
.