Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Thứ Tư, 02/11/2016, 20:03
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, trên khu vực Nam biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp.


Hiện nay, vị trí vùng áp thấp này ở vào khoảng 7-8 độ Vĩ Bắc, 112-113 độ Kinh Đông và có xu hướng dịch chuyển về phía Tây. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp này, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1-2 m.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. 


K. Vy
.
.
.