Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Thứ Hai, 22/08/2016, 16:21
Chiều nay (22-8), vùng áp thấp đã xuất hiện trên khu vực giữa biển Đông gây ra mưa dông, sóng lớn, gió giật mạnh.

 

Trong đêm nay và ngày mai (23-8), dải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm cho khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan.

Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3 m. Biển động.

Trong khi đó, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn diễn biến phức tạp. Trưa nay, ở một số nơi, đặc biệt tại Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai đã xuất hiện mưa to từ 30-50mm.

 Dự báo, mưa to sẽ còn tiếp tục ở khu vực này với lượng mưa từ 40-70mm, gây ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. 


K. Vy
.
.
.