Xuất hiện cơn bão mạnh cấp 10

Chủ Nhật, 05/07/2015, 11:33
Trên vùng biển Philippines đã xuất hiện cơn bão mạnh, có tên quốc tế là LINFA.
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, vào hồi sáng  nay (5/7), ngay trên khu vực phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12-13.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7h sáng mai (6/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Lu-dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Đường đi dự kiến của bão LINFA.
Trong khoảng 24 đến 48h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão LINFA nên từ sáng mai, khu vực Đông Bắc biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

 

Cảnh báo lũ ống, lũ quét ở vùng núi phía Bắc

 Trong ngày và đêm nay (5/7), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa dông. Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái…

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ đêm qua (4/7), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tính đến 1h sáng nay, một số nơi đã có lượng mưa lớn như: Mai Châu (Hòa Bình) 67mm, Lào Cai 60mm, Văn Chấn (Yên Bái) 83mm, Hà Giang 65mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 56mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 66mm, Mỹ Phương (Bắc Kạn) 71mm, Cao Bằng 85mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 88mm, Đông Lai (Hòa Bình) 83mm, Ba Vì (Hà Nội) 108mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 71mm...Ngày và đêm nay, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

K. Vy
.
.
.