Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Thứ Năm, 14/06/2018, 12:25
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trên biển Đông đang tồn tại áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9. 

Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 240km về phía Tây Nam. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km/h. 

Đến 7h ngày 15-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Tiếp đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa giông mạnh; sóng biển cao từ 3-4m. Biển động mạnh.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa giông, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

K. Vy
.
.
.