2 phụ huynh tử vong trong vụ xe chở học sinh đâm vào vách núi Tam Đảo

Thứ Năm, 08/06/2017, 20:38
Chiều 8-6, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong và 11 người bị thương.  

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 8-6, xe ô tô khách BKS: 15B- 012.84 do lái xe Trần Văn Cương (37 tuổi), trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình điều khiển chở 38 học sinh của Trường THPT An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng cùng 3 phụ huynh học sinh và 1 hướng dẫn viên du lịch đi từ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xuống núi. 

Khi xe ô tô đến km 19+500, Quốc lộ 2B (cách thị trấn Tam Đảo khoảng 4 km) đã bị đâm vào vách núi.  Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe gặp nạn bị nghiêng và trượt dọc vách núi một đoạn khoảng 70 m khiến đất đá ở vách núi rơi vãi xuống đường, kèm theo đó là các mảnh kính, cao su, kim loại bị văng ra...

Xe ô tô chở học sinh gặp nạn sau chuyến đi nghỉ mát trên Tam Đảo

Vụ tai nạn làm 2 phụ huynh đi cùng tử vong là chị Nguyễn Thị Oanh (53 tuổi) và chị Vũ Thị Đông (40 tuổi), cùng trú tại huyện An An Dương (TP. Hải Phòng), ngoài ra 11 em học sinh và 1 phụ huynh bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viên chăm sóc. 

Theo một số nhân chứng, xe khách đang đi từ khu nghỉ mát trên núi Tam Đảo xuống phía dưới chân núi thì gặp nạn. Tại nơi xe gặp nạn, đường hẹp, độ dốc lớn.  Trước khi đâm vào vách núi, xe khách đã va quệt với một xe tải lưu thông ngược chiều. Theo nguồn tin ban đầu, do giáo viên có việc về trước nên không có mặt trên chuyến xe trên.

Công an huyện Tam Đảo, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các ngành triển khai kế hoạch để giải quyết vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những người bị nạn với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ trường hợp tử vong. 

Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai của lái xe Trần Văn Cương để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT. 


Minh Hiền
.
.
.