Xác minh việc cháu gái 6 tuổi bị hành hung

Thứ Hai, 30/09/2019, 14:51
Vì cho rằng cháu A. không thành thật nên bà E. dùng cây gậy để gãi lưng đánh lên người cháu gây nhiều vết bầm tím.


Chiều 30-9, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết đang vào cuộc xác minh việc 1 cháu gái 6 tuổi bị hành hung.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 bé gái ở xã Đại An, huyện Đại Lộc bị đánh đập với vết lằn, bầm tím khắp người. 

Bước đầu xác định cháu bé bị đánh là Ngô H.A (SN 2013), học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu. Người đánh đập cháu bé là bà Huỳnh Thị E. (SN 1960, trú xã Đại An) là bà cố nội của cháu A.

Vết bầm tím trên lưng của cháu A. do bà E. đánh (Ảnh: M.X.H).

Cháu A. được người thân gửi để bà E. nuôi dưỡng từ tháng 7-2019. Sự việc cháu A. bị đánh xảy ra vào ngày 25-9. 

Theo trình bày của bà E., hôm đó, bà thấy vở của cháu A. bị rách nên hỏi thì cháu nói bạn trong lớp xé và cô giáo đã bắt người bạn đó quỳ, xin lỗi A. 

Nghe vậy, bà E. điện cho cô chủ nhiệm lớp hỏi chuyện với mong muốn cô tách 2 cháu này ra để đảm bảo cho việc học của cháu nhưng cô không nghe máy nên bà E. gọi điện cho một người thân, cũng là cô giáo cùng trường.

Cô giáo này sau đó trao đổi lại với cô chủ nhiệm thì nghe cô chủ nhiệm nói không có ai xé vở mà do cháu A. lấy trộm bánh của bạn, sau đó cãi qua lại rồi cháu A. tự xé vở. 

Sau đó, cô giáo người thân của bà E. nói bà E. nên dạy dỗ cháu, không nên để cháu nói dối như vậy. Nghe xong, bà E. cầm cây gậy dùng để gãi lưng đánh cháu A. nhiều lần trên người gây bầm tím.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đại Lộc tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Ngọc Thi
.
.
.