Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Thanh Hóa

Thứ Hai, 25/12/2017, 17:33
Đến chiều tối 25-12, lực lượng chức năng thuộc Cảnh sát PCCC Thanh Hoá vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà máy Bánh kẹo Tràng An 3, tại phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

Trước đó, khoảng 16h chiều 24-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên, sáng 25-12, tìm thấy nạn nhân thứ 2. Do không thể nhận diện được nhân dạng nạn nhân, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu AND giám định nhằm xác định danh tính thi thể.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6h15, ngày 24-12, các công nhân vào xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lò nướng bánh. Sau đó, ngọn lửa bao trùm cả nhà máy. Hàng chục công nhân đang làm việc hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 công nhân tử vong, 3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện ngoài Hà Nội. Các nạn nhân được tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Thành, 34 tuổi, trú ở xã Hoằng Quỳ, Hoàng Hoá; chị Dương Thị Tâm, 18 tuổi, trú ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, 19 tuổi, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và Công an Thanh Hoá cùng các lực lượng chức năng khác Thanh Hóa đã tích cực dập tắt đám cháy và tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị mắc kẹt.  Thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ lên đến hàng chục tỉ đồng. Toàn bộ nhà xưởng đã biến thành đống đổ nát, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính thi thể nạn nhân để sớm bàn giao cho gia đình, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, nguyên nhân đám cháy được xác định bắt  nguồn từ việc nổ bình gas tại khu vực lò nướng.

Phương Thuỷ
.
.
.