Xà lan trôi tự do vướng vào dây điện cao thế, đe dọa cầu đường sắt vượt sông

Thứ Năm, 01/12/2016, 16:35
Sau khi cần cẩu của xà lan vướng vào đường dây điện 110KV gây ra tiếng nổ lớn, xà lan tiếp tục trôi tự do, đe dọa an toàn cầu đường sắt vượt sông Tam Kỳ...

Chiều 1-12, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã cứu nạn và neo khẩn cấp chiếc xà lan mang số hiệu ĐNa 0411 của Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Hưng (TP Hồ Chí Minh) có cần cẩu dài hơn 10m, nặng 400 tấn trôi tự do và sắp va chạm vào cầu đường sắt vượt sông Tam Kỳ.

Cần cẩu chiếc xà lan vướng vào dây điện cao thế.

Xà lan này được đơn vị sở hữu dùng để thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, do bị đứt neo nên trôi tự do trên sông Tam Kỳ, khi đến đoạn chảy qua thôn Bích Tân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, cần cẩu của xà lan đã vướng vào đường dây điện 110KV gây ra tiếng nổ lớn.

Khi còn cách cầu đường sắt qua sông Tam Kỳ khoảng 150m, chiếc xà lan đã được neo đậu an toàn.
Sau đó, xà lan tiếp tục trôi tự do, khi còn cách cầu đường sắt vượt sông Tam Kỳ khoảng 150m thì được các cơ quan chức năng tiến hành neo đậu an toàn, tránh xảy ra vụ va chạm giữa xà lan và cầu đường sắt.
Ngọc Thi
.
.
.