Vụ nổ trên đảo Phú Quý có thể do mìn đánh cá

Thứ Sáu, 03/06/2016, 23:47
Trong quá trình khám nghiệm đã phát hiện cuộn dây có hình dáng giống dây cháy chậm, loại dây dẫn kíp nổ mà ngư dân thường dùng làm mìn tự tạo để đánh cá trên biển.

Liên quan đến vụ nổ trên đảo Phú Qúy (Bình Thuận) vào lúc 19h ngày 1-6,  làm 5 người bị thương và thống kê ban đầu có khoảng 51 căn nhà bị ảnh hưởng tốc mái, vỡ kình, rớt lao phông trần nhà… Bác sỹ Nguyễn Hữu Quang- GĐ bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết: Trong ngày 3-6, BV đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân Nguyễn Văn Bé, 36 tuổi bị bỏng nặng từ Trung tâm y tế Quân Dân Y Phú Qúy chuyển vào, tình trạng, sức khỏe bệnh nhân bị bỏng đang được các y bác sỹ theo dõi sát sao.

Kết quả về nguyên nhân vụ nổ sẽ được công bố vào những ngày tới.

Đại tá Phạm Thật, Phó GĐ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Công an tỉnh đã cử tổ công tác ra đảo Phú Quý để hỗ trợ công tác điều tra. Ngay chiều 3-6, đoàn công tác đã có mặt trên đảo Phú Qúy, phối hợp cùng Công an huyện đảo Phú Quý, các lực lượng Quân đội, Biên phòng tiến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Sức khỏe bệnh nhân bị bỏng đang được các y bác sỹ theo dõi sát sao.

Tổ công tác Công an Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra, khám nghiệm rất tỉ mỉ các vật thể khả nghi chất nổ, chụp hình, đo vẽ những dấu vết để lại ở hiện trường từ hố bị khoét lõm, khói bụi bám trên vách tường, hình thù vách nhà bị lực nổ công phá...

Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng điều tra đã phát hiện cuộn dây có hình dáng giống dây cháy chậm, loại dây dẫn kíp nổ mà ngư dân thường dùng làm mìn tự tạo để đánh cá trên biển.

Nguyên nhân vụ nổ sẽ được công bố vào những ngày tới, nhiều khả năng liên quan trực tiếp đến hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất nổ.

Nam Yên - Châu Thọ
.
.
.