Vợ trọng thương, chồng và con nhỏ tử vong trong ngôi nhà bốc cháy

Thứ Bảy, 16/01/2021, 16:05
Khi ngọn lửa bốc lên tại nhà anh C. (trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), dân làng chạy đến thì phát hiện vợ anh T. nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Phá cửa nhà tắm, mọi người phát hiện thêm anh C. và đứa con nhỏ đã tử vong, bên cạnh có 1 bình gas bị cháy sém.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu cho biết đang khám nghiệm hiện trường vụ việc 2 bố con tử vong, người vợ bị thương nguy kịch phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo thông tin, vào lúc 6h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại nhà anh V.V.C ( SN 1984, trú tại xã Quỳnh Hoa) nên chạy tới để ứng cứu. Lúc bước vào nhà thì thấy chị Nguyễn Thị T (SN 1982, vợ anh C) nằm bất tỉnh trên nền nhà, đầu chảy máu. Lúc phá cửa nhà tắm lại phát hiện anh C đang ôm con nhỏ (12 tháng tuổi) hiện 2 bố con đã tử vong, bên cạnh có 1 bình gas cháy sém.

Mọi người liền đưa chị T đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Được biết 2 vợ chồng anh C và chị T bấy lâu sống hoà thuận, ít khi xẩy ra mâu thuẫn. Hiện họ đã có 3 người con, cháu út 12 tháng tuổi, đúng ngày 16/1 này là sinh nhật của cháu bé.

Hiện sự việc đang được cơ quan Công an điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

H.Hồng
.
.
.