Vỡ 200m bờ bao, nước ngập nhiều vườn cây ăn trái ở Vĩnh Long

Thứ Hai, 27/08/2018, 16:33
Đoạn sạt lở xảy ra tại đầu cồn ấp An Long (xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) dài khoảng 200m, ăn sâu vào đất liền từ 15 đến 30 m. 

Ngày 27-8, Phòng NN-PTNT huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long khảo sát thực tế vụ sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và vườn cây ăn trái của hàng chục hộ dân.

Trước đó, vào sáng 26-8, tại đầu cồn ấp An Long (xã An Bình) xảy ra vụ sạt lở dài khoảng 200 m bờ bao bị sạt lở hoàn toàn, ăn sâu vào đất liền từ 15 đến 30 m. Thời điểm xảy ra sạt lở, mực nước sông đang dâng lên cao nên đã gây ngập hơn 2 ha vườn cây ăn trái của hàng chục hộ dân. 

Vườn cây ăn trái của người dân bị ngập. 

Nhiều ao cá của người dân nằm trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. “Khi sạt lở, nước chảy vô rất mạnh, ngập tràn hết cả khu vườn cây ăn trái đang cho thu hoạch. Chúng tôi lo sợ nếu không khắc phục kịp thời, vườn cây ăn trái bị ngập úng dẫn đến chết cây”, một hộ dân bị ảnh hưởng nói. 

Ông Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết, địa phương đã xin ý kiến của Phòng Nông nghiệp huyện có hướng chỉ đạo giải quyết, khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

Như Anh
.
.
.