Về nông thôn lừa người dân bằng chiêu hội thảo giới thiệu sản phẩm

Thứ Hai, 26/11/2018, 09:21
Trong lúc bán hàng, các nhóm đối tượng dùng thủ đoạn gian dối hứa với người mua hàng là nếu mua một sản phẩm sẽ tặng một sản phẩm có giá trị tương đương. Tuy nhiên, sau khi thu được tiền của người mua hàng, các đối tượng không thực hiện đúng như lời hứa trước đó.

Ngày 23-11, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn Quyền (33 tuổi, ngụ thôn 7, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) số tiền phạt là 30.000.000 đồng; đồng thời buộc hoàn trả tiền lại cho người dân đã mua sản phẩm của  Quyền.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 31-10, tại ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có 4 người đi xe ôtô giới thiệu là nhân viên Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh HC Việt Nam đến hội thảo và giới thiệu sản phẩm điện gia dụng. Nhóm nhân viên này do Quyền trực tiếp quản lý.

Trong quá trình hội thảo, giới thiệu và bán sản phẩm, một người quảng cáo giới thiệu sản phẩm, 3 người còn lại ghi tên người dân đăng ký mua sản phẩm, nhận tiền và phát sản phẩm. Thực tế nhóm nhân viên này chia nhiều lần để dẫn dụ người dân mua hàng.

Công an huyện Châu Thành trả tiền cho người dân đã mua sản phẩm.

Lần thứ 1, đối tượng giới thiệu sản phẩm là chai dầu ăn và tặng miễn phí cho những người tham dự hội thảo, lần này có khoảng 20 người dự hội thảo nhận sản phẩm. Lần thứ 2, đối tượng giới thiệu sản phẩm là đèn pin, giá Công ty là 250.000 đồng nhưng khuyến mãi giảm giá còn 200.000 đồng. 

Bà con nào mua và trả tiền sẽ được công ty tặng phong bì có giá trị tương đương sản phẩm. Lần này có 2 người mua, sau đó, các đối tượng tặng lại cho 2 người mua, mỗi người 1 phong bì bên trong có 200.000 đồng. Lần thứ 3, đối tượng giới thiệu sản phẩm là chảo điện đa năng, giá công ty là 2.700.000 đồng nhưng khuyến mãi giảm giá còn 2.500.000 đồng. 

Bà con nào mua và trả tiền sẽ được công ty tặng phong bì có giá trị tương đương sản phẩm. Lần này, có 1 người mua và trả tiền là 2.500.000 đồng. Sau đó, các đối tượng tặng lại cho người mua 1 phong bì bên trong có 2.500.000 đồng. Đến lần thứ 4, đối tượng giới thiệu sản phẩm là nồi cơm điện, giá công ty là 2.800.000 đồng nhưng khuyến mãi còn 2.600.000 đồng. 

Bà con nào mua và trả tiền xong sẽ được công ty tặng phong bì có giá trị tương đương sản phẩm. Lần này có 11 người đăng ký mua nồi cơm điện, số tiền đã trả để mua sản phẩm là 26.900.000 đồng (trong đó 10 người trả 2.600.000 đồng, và 1 người trả 900.000 đồng do chưa mượn đủ tiền). 

Sau khi nhận tiền, các đối tượng gửi 10 nồi cơm điện và 10 phong bì cho một người đến dự hội thảo để phát lại cho những người mua hàng trên và các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Những người đã đóng tiền mua nồi cơm điện kiểm tra phong bì bên trong chỉ có l00.000 đồng nên người dân truy đuổi và bắt giữ các đối tượng giao Công an xã Long Trì, huyện Châu Thành.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai trước đó, vào ngày 31-10, tại các ấp Long Trường, ấp Long Bình, ấp Long An, thuộc xã Long Trì, huyện Châu Thành, Quyền cùng tổ chức cho các nhóm nhân viên do mình trực tiếp quản lý tiến hành hội thảo, giới thiệu và bán sản phẩm điện gia dụng với cách thức tương tự. 

Qua làm việc, Quyền khai nhận, là nhân viên quản lý các nhóm đối tượng bán hàng ở xã Long Trì, huyện Châu Thành. Vào đêm 31-10, Quyền có tổ chức hội thảo, bán hàng tại 4 điểm ở xã Long Trì, huyện Châu Thành. Trong lúc bán hàng, các nhóm đối tượng dùng thủ đoạn gian dối hứa với người mua hàng là nếu mua một sản phẩm sẽ tặng một sản phẩm có giá trị tương đương hoặc nếu mua một sản phẩm sẽ tặng một phong bì với số tiền tương đương với giá trị sản phẩm. 

Tuy nhiên, sau khi thu được tiền của người mua hàng, các đối tượng không thực hiện đúng như lời hứa trước đó. Theo thống kê, có 33 người mua hàng tại 3 ấp Long Thuận, Long Trường, Long Bình thuộc xã Long Trì, huyện Châu Thành với tổng số tiền 84.100.000 đồng.

Thúy Phượng
.
.
.