Nhầm thuốc gia cầm là sữa, cháu bé 2 tuổi nhập viện

Thứ Hai, 01/08/2016, 17:44
Cháu Bruynh trông thấy thuốc lại ngỡ là sữa mà cha mẹ vẫn thường mua về nên đã lấy uống.


Ngày 1-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II tại TP Bảo Lộc cho biết, sau 5 ngày được các bác sĩ theo dõi, điều trị, sức khỏe cháu bé Bruynh (2 tuổi), trú tại thôn 1B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh đã ổn định, không còn đe dọa đến tính mạng.

Thuốc trị bệnh tụ huyết trùng được chỉ định chỉ dùng trong thú y

Trước đó, do đàn gà của gia đình có dấu hiệu mắc dịch bệnh, ngày 28-7 vừa qua, bà nội của bé Bruynh là Ka Dáo ra phố mua thuốc trị bệnh tụ huyết trùng về chữa bệnh cho đàn gà. Về tới nhà, bà Ka Dáo bất cẩn treo gói thuốc trên xe gắn máy.

Cháu Bruynh hiếu động trông thấy gói thuốc lại ngỡ là sữa mà cha mẹ vẫn thường mua nên đã lấy uống. Ít phút sau, lập tức cháu bé có những phản ứng xấu về sức khỏe.

Điều may mắn là gia đình đã sớm phát hiện ra sự việc, đồng thời khẩn trương chuyển bé Bruynh tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II cấp cứu.

Kim Ngân
.
.
.