Uống nhầm nước sôi, 1 cháu bé tử vong

Thứ Tư, 22/05/2019, 13:59
Bà mẹ vừa đổ nước sôi ra bình chờ nguội để pha sữa cho con thì bất ngờ bé trai 19 tháng tuổi đi đến cầm bình nước uống dẫn đến bỏng nặng lưỡi, thực quản, dạ dày phải nhập viện cấp cứu.


Ngày 22- 5, theo ông Vi Văn Đậu, chủ tịch UBND xã Yên Khê, huyện Con Cuông ( Nghệ An ), tại địa phương vừa xẩy ra 1 cháu trai Nguyễn Văn Đ ( 19 tháng tuổi, trú bản Nà Pha, cùng xã ) tử vong do uống nhầm nước sôi.

Gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Trước đó, tối ngày 19- 5, mẹ cháu Đ lấy nước sôi đổ ra bình chờ nguội pha sữa cho con uống trước khi ngủ. Do không để ý nên cháu Đ đi đến cầm bình nước sôi uống bị bỏng nặng lưỡi, thực quản, dạ dày.

Lập tức cháu được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An cấp cứu. Mặc dù được bác sỹ ở đây tận tình cứu chữa nhưng do nước sôi vừa rót ra, lưỡi, thực quản, dạ dày của cháu lại quá non yều nên sau đó khoảng 3h cùng ngày cháu Đ. đã tử vong.

Qua sự việc đau lòng, bác sỹ ở đây khuyến cáo, các bậc phu huynh cần hết sức thận trọng khi đun nấu, nước sôi, ổ điện...tuyệt đối không để trẻ nhỏ tiếp xúc, tới gần.

H.Hồng
.
.
.