Ứng dụng Bigo Live và những hệ lụy khôn lường

Thứ Ba, 20/09/2016, 09:10
Dù chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam hơn một năm nhưng ứng dụng Bigo Live đã và đang trở thành trào lưu của giới trẻ. Đây là ứng dụng giao lưu trực tuyến, thế nhưng hiện nay ứng dụng này đang bị lạm dụng theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến đời sống của người chơi và xã hội.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, Bigo Live là ứng dụng giao lưu trực tuyến bằng cách tương tác trực tiếp giữa các thành viên thông qua việc phát video (Live Stream) và bình luận phản hồi theo thời gian trực tuyến. Hiện nay, tại Việt Nam, mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người tham gia ứng dụng này. Đáng báo động là xuất hiện trên các video là những hình ảnh phản cảm, ngôn ngữ bình luận thô tục, kém văn hóa.

Hình ảnh phản cảm, kèm những từ ngữ thô tục của các thành viên Bigo Live, đang thu hút giới trẻ.

Việc ứng dụng Bigo Live tạo thành cơn sốt trong giới trẻ xuất phát từ việc các thành viên tham gia đều có thể kiếm được khá nhiều tiền với công việc nhẹ nhàng. Chỉ cần một tài khoản Facebook, Google, Twitter,… là người chơi có thể tham gia vào việc phát video trực tuyến thu hút người xem, người like (thích). Nếu người chơi thu hút được lượng người chơi đạt mức IDOL, đồng nghĩa với việc mỗi video phát ra có vài ngàn lượt xem, thích, lúc này người chơi sẽ ký hợp đồng với nhà mạng.

Theo một số thành viên “VIP”, mỗi tháng họ có thể kiếm được khoảng 2.000 USD với thời gian lao động chỉ 2 giờ/ngày. Một bạn nữ là thành viên của Bigo Live, cho biết: “Em được trả 3,2 triệu đồng với 40 giờ live (phát video trực tuyến). Nếu được nhiều người theo dõi và tặng quà ảo (bông hồng, xe hơi, kim cương...) sẽ được thêm tiền từ ứng dụng”.

Các video được phát trên Bigo Live nhà ứng dụng không lưu lại, nhưng thực tế các video show hàng,… được các “cú đêm” quay lại và tung lên Facebook, Zalo, thậm chí là Youtube... Từ đó, tất cả mọi người thân, bạn bè điều nhìn thấy những hình ảnh phản cảm ấy. Không ít nữ sinh đã phải bỏ học vì video của mình tràn lan trên mạng xã hội, chỉ qua một đêm.

Ứng dụng không quản lý chặt chẽ về độ tuổi, nên học sinh cấp 2, 3 vẫn có thể tham gia là thành viên của Bigo Live, suy nghĩ non trẻ của tuổi mới lớn, nên chỉ cần vài lời kích động, vài lượt like, món quà ảo là các bạn nữ sẵn sàng “cởi áo phơi thân” trước hàng ngàn thành viên khác.

Đặc biệt hơn, không chỉ những hình ảnh dung tục được đăng tải trên video mà ngay cả những cảnh sinh hoạt đời thường như ăn cơm, thay quần áo, đi bar, đập đá,… cũng được các thành viên của Bigo Live “khoe” trước cộng đồng mạng. Hy hữu, có trường hợp một thành viên nữ bị ngủ quên khi “Live” nhưng vẫn có hơn 2.000 lượt xem. Nghiêm trọng hơn, càng về khuya, các hình ảnh cởi bỏ càng táo bạo hơn, có cô không ngại “phơi” thân thể của mình. Thậm chí trên Bigo Live có cả những nick mại dâm công khai để lại số điện thoại, như: Cave098883xxxx, Gailangchoixxx,… nhận đi khách với giá 300.000 - 500.000 đồng.

Anh N.T.Q. (TP Cần Thơ), ngán ngẩm: “Được bạn bè giới thiệu, tôi cũng tải ứng dụng về theo dõi. Qua một tuần, tôi quyết định xóa ứng dụng vì không khéo nó sẽ làm mình “nghiện”, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc”.

Thạc sĩ Huỳnh Thị Thanh Hường, giảng viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: “Các mạng xã hội ứng dụng công nghệ ngày càng hiện đại, đáp ứng mong đợi ngày càng cao của người dùng. Đa phần các ứng dụng đều hướng đến việc hỗ trợ người dùng trong học tập, lao động, giải trí... Tuy nhiên, không ít người dùng đã làm cho việc sử dụng ứng dụng đi sai lệch với mục đích ban đầu. Phần lớn các bạn nữ kiếm tiền dựa trên phần sẵn có của ngoại hình cộng một số chiêu trò khác.

Tuy nhiên, nhìn chung đây là cách thức kiếm tiền thiếu đi sự tôn trọng bản thân cũng như trái ngược lại những giá trị truyền thống phương Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta. Kiếm tiền bằng việc “phơi” một số vùng nhạy cảm của cơ thể được xem như một hình thức “mại dâm nhận thức” và dễ dàng dẫn đến “mại dâm hành động”.

Cách kiếm tiền này, chúng ta thường thấy ở những bạn trẻ thích đua đòi, thích công việc nhẹ nhàng nhưng lại muốn có thu nhập cao mà không cần quá trình đầu tư và tích lũy kiến thức. Hậu quả để lại của cách kiếm tiền này là mất đi sự phấn đấu, tích lũy những giá trị sống.

Bên cạnh đó, trẻ vị thành niên cảm thấy tò mò, kích thích trước những video trực tuyến và dễ dẫn đến hành vi lệch lạc trong thể hiện tình cảm và cảm xúc bản thân. Xét về gốc độ xã hội, đây là những hành vi lệch lạc làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của văn hoá xã hội Việt Nam. Về góc độ giáo dục, làm ảnh hưởng đến nhận thức tình cảm, cách thể hiện cảm xúc và tiếp nhận sự yêu thương của người với người”.

Theo chị Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ, việc các bạn trẻ lạm dụng ứng dụng Bigo Live một cách thái quá, đang làm mất đi những lợi ích thực tế mà ứng dụng mang lại. Ngược lại còn đem đến nhiều hệ lụy khôn lường cho chính bản thân người dùng và xã hội. Cần có sự can thiệp kịp thời từ phía các cơ quan quản lí nhà nước trong việc quản lý ứng dụng Bigo Live tại Việt Nam.
Trần Lĩnh
.
.
.