Tuột móc xe goòng, 2 công nhân tử vong tại chỗ

Thứ Sáu, 05/08/2016, 21:15
Khoảng 14 h ngày 5-8, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy xảy ra tại khu vực +32 xuống đến -35 ở vỉa số 5 Đông Bắc Ngã 2, thuộc hầm lò của công trường khai thác 6 Khe Tam, Công ty than Hạ Long (Quảng Ninh).


Khi các công nhân đang vận hành tời kéo hai xe goòng bên trên chở 8 thanh ray từ giếng lên cửa lò thì bị tuột móc nối giữa hai xe. Xe goòng phía sau bị trôi xuống đập vào 4 công nhân phía sau khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến hai công nhân Trần Văn Yêu, 40 tuổi, thợ lò bậc 3/6 (quê quán Kinh Môn, Hải Dương) và lò trưởng Nguyễn Văn Đông, 27 tuổi (quê quán Tiên Lữ, Hưng Yên) đã tử vong tại chỗ. Thi thể hai nạn nhân đã được đưa lên mặt bằng khu vực sản xuất để phục vụ xét nghiệm và công tác điều tra.

Hai công nhân khác bị thương là Lê Hải Ngọc, 24 tuổi, thợ lò bậc 4/6 (quê quán huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị chấn thương phần mềm vùng đùi. Công nhân Đinh Văn Trung, 27 tuổi, thợ lò bậc 4/6 (quê quán tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) bị gãy 2 xương cẳng chân bên trái hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt chỉ đạo các cơ quan chức năng, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam  điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đồng thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phương Minh
.
.
.