Trồng mới, thay thế hàng cây hồng lộc chết, héo ở Cần Thơ

Thứ Ba, 15/01/2019, 15:52
Đơn vị thi công đã thu hồi toàn bộ các cây hồng lộc chết, héo và thay mới hoàn chỉnh hàng cây trên đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ngày 15-1, Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đồng bằng sông Cửu Long nhận được văn bản phúc đáp của Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Ông Nguyễn Thái Bảo, Trưởng phòng quản lý đô thị cho biết, vừa qua quận Ninh Kiều có thực hiện chỉnh trang đô thị, cải tạo mảng xanh trên địa bàn. Ninh Kiều có thực hiện thay thế 71 cây cau lâu năm, già cỗi kém sức sống, teo đọt, thường xuyên rớt tàu xuống lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông, cải tạo đất trồng mới 96 cây hồng lộc và thảm cỏ với tổng kinh phí thực hiện 270 triệu đồng.

Hàng cây hồng lộc trồng mới, xanh tốt trên đường Trần Văn Hoài. 

“Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công trồng cây đã chủ quan không chống cẩn thận. Đợt giông lốc của cơn bão số 1 vừa qua làm động rễ nên héo, chết như Báo Công an nhân dân phản ánh. Công trình trên Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều vẫn chưa nghiệm thu cho nhà thầu”, ông Nguyễn Thái Bảo thông tin. Phòng quản lý đô thị đã yêu cầu đơn vị thi công cho thu hồi toàn bộ cây chết và héo, thay mới hoàn chỉnh vào ngày 10-1 và đã thực hiện xong.

Phòng quản lý đô thị gởi lời cảm ơn đến Báo CAND đã phản ánh vụ việc và phúc đáp nội dung trên. 

Trước đó, CAND Online phản ánh, vào cuối tháng 12-2018, nhiều nhân viên cùng phương tiện cơ giới đã bứng toàn bộ 71 gốc cau trên đường Trần Văn Hoài, trồng mới 96 gốc hồng lộc. Tuy nhiên chỉ sau một tuần trồng thế, những gốc hồng lộc có biểu hiện héo úa, khô lá.

Văn Vĩnh
.
.
.