Triều cường uy hiếp hàng chục căn nhà ven biển ở Phú Yên

Thứ Tư, 02/01/2019, 16:32
Trong khi hàng chục căn nhà ven biển Phú Yên bị triều cường uy hiếp suốt ngày đêm thì một cung đoạn trên đường Quốc lộ 29 ách tắc giao thông do mưa lũ cuốn trôi đất đá xuống mặt đường


Chiều ngày 2-1, ông Võ Ngọc Kha – Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, 4 căn nhà người dân ven biển khu phố Bạch Đằng, phường 6 đã bị triều cường đánh sập, trong đó căn nhà của bà Phạm Thị Gái sập đổ hoàn toàn, nhiều đoạn kè chắn sóng trong khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng. Rất may là sự cố thiên tai nêu trên không gây thương vong về người.

Căn nhà bà Phạm Thị Gái ở ven biển phường 6, TP Tuy Hòa bị triều cường đánh sập

 Trong ngày 2-1, UBND TP Tuy Hòa không chỉ vận động hơn 100 người dân ở 20 căn nhà nằm trong tầm nguy hiểm của triều cường ở khu phố Bạch Đằng, phường 6 khẩn trương sơ tán đến nơi tạm cư an toàn, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện cơ giới từ Công ty Cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai vận chuyển hơn 100m3 đá tảng để tạo lập kè tạm chắn sóng, bảo vệ khu dân cư và Trạm hải đăng phường 6.

Triều cường xô đập sát bức tường chắn khuôn viên Trạm hải đăng phường 6

Trong khi đó những đợt triều cường xô đập mạnh bởi các đợt sóng cao 5-6m xô đập mạnh, gây sạt lở nền và chân móng 7 căn nhà người dân ở đó có nguy cơ gây sập đổ.

 Chủ tịch UBND xã An Chấn – ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, dân quân địa phương cùng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng An Hải thuộc Bộ đội biên phòng Phú Yên đã đào đắp hàng trăm bao cát để gia cố tạm thời, nhưng sóng dữ xô bờ cuốn phá nhiều bao cát.

UBND TP Tuy Hòa huy động phương tiện cơ giới đổ đá tàng để lập kè tạm chắn sóng

Theo ông Võ Ngọc Kha – Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, khu vực hàng chục căn nhà ven biển khu phố Bạch Đằng, phường 6 bị triều cường đe dọa nằm trong diện giải tỏa để thi công giai đoạn 2 dự án công viên biển Tuy Hòa nên sẽ di dời đến khu tái định cư mới.

Sở GTVT Phú Yên huy động xe cơ giới thu dọn hiện trường đất đá bồi lấp trên mặt đường Quốc lộ 29 ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa

Trong một diễn biến có liên quan, mưa lũ từ trên các triền núi cuốn trôi gần 2.000m3 đất đá đổ ập xuống mặt đường Quốc lộ 29 tại lý trình km 9+300 đến km 9+370 thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, gây ách tắc giao thông. Sở GTVT Phú Yên đã huy động nhân lực, phương tiện cơ giới thu dọn suốt ngày 2-1.

 Trong thời gian đó, các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa từ cảng Vũng Rô phải chuyển hướng lên cung đường đèo Cả trên quốc lộ 1A đến thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa mới tiếp tục hành trình trên Quốc lộ 29 ngược lên Đăk Lăk.


Phan Văn Lương
.
.
.