Đổ xô về Hàng Mã sắm đồ Halloween

Thứ Ba, 30/10/2018, 09:18
Dù đến tối nay 31-10 mới chính thức là lễ Halloween nhưng từ nhiều ngày qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh mua sắm những đồ hóa trang phục vụ cho lễ hội có nguồn gốc Phương Tây này.


Lễ Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa trang, được tổ chức vào ngày 31-10 hàng năm. Ở Việt Nam, tuy không nhộn nhịp như dịp Noel nhưng những năm gần đây, Halloween cũng dần thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ với những hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, lành mạnh.

Những ngày cuối tháng 10 đặc biệt là vào buổi tối các khu phố bán đồ chơi nổi tiếng của Hà Nội như Hàng Mã luôn nhộn nhịp. Kết thúc mùa trung thu, khu phố này đổi sang diện mạo ma quái đón Halloween với sắc đen, đỏ, cam đặc trưng. Cả con phố ngập tràn mặt nạ, áo choàng, mũ phù thủy, đèn lồng hình bí ngô, đầu lâu...

Phố Hàng Mã nơi bán đồ chơi nổi tiếng của Hà Nội nhộn nhịp hẳn lên trong dịp lễ hội Halloween. 

Rất nhiều đồ hóa trang, ngoài mũ áo, mặt nạ quỷ, các cửa hàng còn bày bán cả đồ trang trí trong nhà như hình nộm, mạng nhện... khiến nơi đây như trở thành một con phố phương Tây sầm uất. 

Những chiếc mặt quỷ trang trí dữ tợn là một trong những phụ kiện được các bạn trẻ chọn mua nhiều trong dịp này.
Một cô gái với chiếc mặt nạ lông chim trên phố Hàng Mã.
Trẻ em Việt Nam giờ cũng dần quen với lễ hội vốn là đặc trưng của văn hóa Phương Tây này.
Còn cậu bé này tỏ ra vô cùng thích thú trước món đồ hóa trang được bố mua cho
Những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng màu sắc có giá dao động từ vài chục nghìn đến trên một trăm nghìn đặc biệt thu hút các khách hàng nhí.
Chiếc mặt nạ này có giá từ 45 đến 60 nghìn đồng là một sản phẩm hút khách trong những ngày này.
Nhiều gia đình mang con em đi chơi khu phố đồ chơi nổi tiếng này vào buổi tối và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.
Nhắc tới Halloween là nhắc tới lễ hội ma quỷ và thứ không thể thiếu là đèn lồng bí ngô. Các cửa hàng trên phố Hàng Mã cũng rất nhanh nhạy khi chuẩn bị sẵn hàng loạt loại đèn này với đủ kích cỡ. Đặc biệt loại đèn nhỏ xinh được các bé rất yêu thích.
Những món hóa trang đủ kiểu dáng, kích cỡ màu sắc có thể làm hoa mắt bất kỳ ai tới con phố Hàng Mã vào dịp này.
Không khí lễ hội của người Việt Nam còn khiến không ít khách nước ngoài bất ngờ.
Với nhiều gia đình cho con em đi chơi dịp này cũng là một cách giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi đồng thời cả nhà có dịp thư giãn cùng nhau.
Có lẽ thế nên dù là ngày thường nhưng phố Hàng Mã hôm nay(30-10) vẫn đông nghịt người đi chơi vào buổi tối.
Bình-Ngọc
.
.
.