Trao giải Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V-2017

Chủ Nhật, 08/10/2017, 15:16

Ngày 8-10, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và Hội tin học Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V-2017.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ nội vụ…

Tham gia Hội thi lần này có 139 thí sinh là cán bộ, công chức trẻ đến từ 37 tỉnh, thành phố và 5 cơ quan, đơn vị các bộ, ngành Trung ương trải qua các nội dung thi như: Thi kỹ năng, Thi tập thể và Thi sản phẩm và đề án sáng tạo. Theo đó, các thí sinh thi cá nhân và tập thể sẽ phải thể hiện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của mình trong công việc cụ thể, đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và truyền thông quy định. Ở phần thi sáng tạo, các thí sinh phải trình bày giải pháp, ý tưởng sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin có tính khả thi cao nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính.

Các đại biểu trao Bằng khen cho các thí sinh, tập thể đoạt giải nhất tại buổi lễ

Sau 2 ngày diễn ra, Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 23 giải nhì, 48 giải ba và các giải khuyết khích cho các cá nhân xuất sắc. Kết quả toàn đoàn: Giải nhất thuộc về đội tuyển tin học tỉnh Đắk Lắk; đội tin học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt giải nhì; các đội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh An Giang giải ba.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V-2017, là hoạt động do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử.

Các thí sinh đoạt giải được vinh danh tại buổi lễ

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V-2017, là hoạt động bổ ích khẳng định và tôn vinh những cá nhân xuất sắc thể hiện kỹ năng công nghệ thông tin cũng như khả năng triển khai công việc trong thực tế. Đặc biệt, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm thông tin, khả năng tổng hợp, đánh giá và trình bày đã thể hiện tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước bằng ứng dụng CNTT.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao cờ quyền đăng cai tổ chức Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI-2018 cho tỉnh Phú Yên.
Văn Thành
.
.
.