Trắng tay sau khi cửa hàng…bị thiêu rụi

Thứ Năm, 14/12/2017, 10:50
Trên địa bàn xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc ( huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.


Sáng 14-12, chính quyền xã Nghĩa Lộc cho biết đang phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng  chăn ga của gia đình anh Mai Văn Trung ( trú tại xóm Cồn Cả) vào lúc 2h sáng ngày 13-12.

Hiện trường vụ cháy.

Khuya hôm đó, gia đình anh Trung đang chìm trong giấc ngủ, bất ngờ nghe tiếng nổ lẹt đẹt kèm mùi khét nên tỉnh ngủ thì hốt hoảng phát hiện đám cháy dữ dội. Lúc này, vợ chồng anh Trung chỉ kịp đưa 2 đứa con thoát ra ngoài và đồng thời kêu cứu hàng xóm.

Sau khi tiếp nhận tin báo của chính quyền địa phương báo lên, lực lượng PCCC số 3 và số 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ dập lửa. Sau 1 tiếng đồng hồ “ chiến đấu” với đám cháy dữ dội đã khống chế được đám cháy không cho lan sang các nhà hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, cửa hàng chăn ga là đồ dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn khi ngọn lửa bốc cao, cháy dữ dội và lan nhanh.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng chăn ga cùng nhiều tài sản khác, ước tính thiệt hại trên 1 tý đồng.

Văn Ngọc
.
.
.