(Ngược đời) Tỉnh đòi lại đất để xây chợ cho dân, doanh nghiệp cứ trây ỳ

Thứ Bảy, 21/12/2019, 11:31
Gàn 20 tháng sau khi hết hạn thuê đất, nhưng một doanh nghiệp vẫn không bàn giao mặt bằng,vẫn tiếp tục sử dụng kinh doanh dịch vụ, trong khi địa phương đang rất cần triển khai đầu tư xây dựng chợ cho dân


Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 21-12 cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Lê Hữu Hoàng đã có ý kiến chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Hòa yêu cầu Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa ký cam kết di dời, giao trả lại khu đất hơn 5.100m2 tại 120 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa trước ngày 31-3-2020 để địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Hòa.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, sau khi Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa đấu giá trúng gói thầu xe buýt nội thị, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp này hoạt động, trong đó có cho thuê khu đất nêu trên để làm trung tâm điều hành xe buýt, bãi đậu xe, cơ sở bảo dưỡng…trong thời hạn 4 năm, kể từ ngày 2-4-2014.

Dù đã hết hạn thuê đất gần 20 tháng qua nhưng Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa vẫn "chiếm dụng" khu đất 120 Điên Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.  Ảnh : P.L

Sau khi hết thời hạn thuê đất, trong tháng 7-2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi khu đất, các cơ quan chức ăng có nhiều văn bản thu nhắc, nhưng Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa không bàn giao khu đất mà vẫn tiếp tục sử dụng. Thậm chí trong quá trình sử dụng đất doanh nghiệp này còn tự ý xây dựng trái phép một số ki ốt, cửa hàng trưng bày sản phẩm…cho người khác thuê để kinh doanh, vi phạm mục đích sử dụng đất.

Theo Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, trong 4 năm thuê đất, Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa được miễn tiền thuế sử dụng đất, thế nhưng từ khi hết hạn thuê đất (4-2018) cho đến nay đã gần 20 tháng, doanh nghiệp không kê khai nộp thuế sử dụng đất với số tiền khoảng 250 triệu đồng; những ki ốt, cửa hàng trưng bày sản phẩm do doanh nghiệp cho người khác thuê cũng không đăng ký kinh doanh và nộp thuế.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Giao thông Vận tải căn cứ quy hoạch sử dụng đất, chi tiết xây dựng các bãi đỗ xe trên địa bàn TP Nha Trang để làm bãi đậu xe chung, trong đó có cả xe buýt của Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa từ ngày 1-4-2020.


Hữu Toàn
.
.
.