Tin đồn tăng lệ phí khiến người dân ùn ùn đi làm hộ chiếu

Thứ Sáu, 27/03/2015, 04:11
Sau Tết, tình hình người dân đến làm hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an TP Hồ Chí Minh tăng đột biến.

Ngày 26/3, Thượng tá Nguyễn Đức Nghiệm, Phó trưởng Phòng Quản lý XNC cho biết: Trong tháng 2 và tháng 3/2015, số lượng người đến làm hộ chiếu tăng mạnh so cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, trong tháng 3/2014 có 13.750 hộ chiếu, trong khi tháng 3/2015 có đến 19.486 hộ chiếu (tăng 29,4%).

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, do thời gian nghỉ lễ 30-4 kéo dài đến 6 ngày nên người dân có nhu cầu đi du lịch nước ngoài, chủ yếu ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Thứ hai, là có một số tin đồn cho rằng, phí thủ tục sẽ tăng lên 1 triệu đồng/hộ chiếu (giá hiện tại 200 ngàn đồng/hộ chiếu) nên người dân đổ xô đi làm hộ chiếu trước khi giá tăng.

Người dân xếp hàng chờ làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh.
Phòng Quản lý XNC khuyến cáo người dân, khi nào có nhu cầu thật sự đi du lịch nước ngoài thì đến làm hồ sơ cấp hộ chiếu. Còn nếu chưa có nhu cầu thật sự thì đừng nên bị tác động bởi những tin đồn thất thiệt của những đối tượng xấu, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. 
T.Hà
.
.
.